Hàn Quốc nói Triều Tiên dựa vào tội phạm để phát triển vũ khí hủy diệt

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên "ngày càng lệ thuộc" vào các tội phạm mạng cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác để bảo đảm nguồn ngoại tệ nhằm tài trợ cho chương trình phát triển các vũ khí hủy diệt.
Hàn Quốc nói Triều Tiên dựa vào tội phạm để phát triển vũ khí hủy diệt ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ahn Chong-ghee. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ahn Chong-ghee ngày 4/4 cho rằng Triều Tiên đang ngày càng lệ thuộc vào các tội phạm mạng cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác để bảo đảm nguồn ngoại tệ cần thiết nhằm tài trợ cho chương trình phát triển các vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của nước này.

Phát biểu tại Hội nghị liên khu vực về an ninh mạng-công nghệ thông tin và truyền thông diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Thứ trưởng Ahn nhận định: "Triều Tiên đang cố gắng sử dụng các hoạt động mạng trái phép của mình nhằm vượt qua các biện pháp trừng phạt được thắt chặt và kiếm tiền tài trợ cho việc phát triển WMD."

Khi đề cập đến các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng từ Bình Nhưỡng, quan chức này cũng cho rằng các tin tặc của Triều Tiên được cho là đã đứng sau vụ trộm 81 triệu USD của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi tháng 2/2016 và mạng lưới các chuyên gia công nghệ thông tin ở nước ngoài của Bình Nhưỡng đang được sử dụng để cấp vốn cho chương trình phát triển WMD.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Triều Tiên hiện được cho là xếp thứ 8 về năng lực tấn công mạng trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục