Hàn Quốc nói Triều Tiên tiếp tục làm giàu urani

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đang thúc đẩy một chương trình làm giàu urani, vốn khiến quốc tế lo ngại về kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-Hee ngày 30/6 cáo buộc Triều Tiên đang thúc đẩy một chương trình làm giàu urani - hành động vốn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng Bình Nhưỡng theo đuổi kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Lee Sang-Hee cho rằng chỉ cần một diện tích khoảng 600m2 là đủ cho một quy trình làm giàu urani, do đó Triều Tiên sẽ dễ dàng che giấu hoạt động này hơn là tiến hành tái chế plutoni để sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Hồi năm 2002, Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên bí mật xúc tiến chương trình làm giàu urani bên cạnh hoạt động tái chế plutoni đã công bố.

Lần này, cáo buộc của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đã trở nên đặc biệt căng thẳng kể từ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần hai ngày 25/5 vừa qua.

Các lực lượng quân sự hai miền Triều Tiên đều đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trong khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ không ngừng tăng cường kho vũ khí nguyên tử của nước này.

Trong ngày 30/6, Triều Tiên cũng một lần nữa nhắc lại tuyên bố đối đầu quân sự với Mỹ, khẳng định nước này sẽ tăng cường khả năng hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản ba ngày từ 30/6 nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Nhật Bản về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tình trạng biến đổi khí hậu cùng một số vấn đề nổi cộm khác trong khu vực.

Cùng ngày, một phái đoàn ngoại giao Mỹ cũng rời Washington đi Bắc Kinh để trao đổi với giới chức Trung Quốc về vấn đề thực hiện nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục