Hàn Quốc phá vụ lừa gạt gần 2,6 tỷ USD

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 26/11 công bố đã phá một vụ lừa gạt tài chính theo mô hình đa cấp lớn nhất từ trước tới nay ở nước này, liên quan tới gần 2,6 tỷ USD của hàng chục nghìn người đầu tư.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 26/11 công bố đã phá một vụ lừa gạt tài chính theo mô hình đa cấp lớn nhất từ trước tới nay ở nước này, liên quan tới gần 2,6 tỷ USD của hàng chục nghìn người đầu tư.

Theo cảnh sát, họ đang truy tìm 14 kẻ lừa đảo, trong đó có Cho Hee-Pal, với tội danh chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ USD của hơn 30.000 nhà đầu tư.

Cho, 51 tuổi, thành lập một công ty tên là BMC vào năm 2004 cho thuê thiết bị y tế dành cho các bệnh viện, nhà tắm công cộng và các trung tâm thẩm mỹ, và vận động đầu tư theo phương thức mà các công ty bán hàng đa cấp áp dụng.

Công ty của Cho đã dụ dỗ những người đầu tư, chủ yếu là phụ nữ trung niên và người già thiếu hiểu biết về tài chính, bằng hứa hẹn trả lãi cao, tới 32% trong 8 tháng.

Cho Hee-Pal và một số nghi can khác đã bỏ trốn hồi đầu tháng này khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra ở hai thành phố ở hai thành phố Daejeon và Daegu.

Ngày 24/11, cảnh sát đã bắt giữ Phó giám đốc BMC, đồng thời buộc tội 103 nhân viên của công ty nhưng không bắt giữ họ.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của cảnh sát thành phố Đê-dông, ông Kwon Duk-Eon cho biết đây là vụ lừa gạt tài chính theo mô hình đa cấp lớn nhất ở Hàn Quốc.

Theo ông Kwon, có thể nhiều người đầu tư sẽ không lấy lại được tiền vì các nhân viên điều tra rất khó truy tìm các tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục