Hàn Quốc phản bác yêu sách của Triều Tiên và vẫn tập trận với Mỹ

Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cho rằng Triều Tiên không được coi việc chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn làm điều kiện tiên quyết để Bình Nhưỡng chấm dứt thử nghiệm hạt nhân.
Hàn Quốc phản bác yêu sách của Triều Tiên và vẫn tập trận với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Báo mạng DongA.com của Hàn Quốc ngày 7/8 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết Seoul tái khẳng định lập trường cho rằng Triều Tiên không được coi việc chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn làm điều kiện tiên quyết để Bình Nhưỡng chấm dứt thử nghiệm hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, quan chức trên nói: “Quân đội không diễn tập thì không thể tồn tại”, đồng thời nhấn mạnh “Triều Tiên không nên nâng quan điểm như vậy và cũng không được coi đó làm điều kiện tiên quyết."

Trước đó ngày 6/8, Người phát ngôn Ri Dong il của phái đoàn Triều Tiên tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) trả lời báo giới rằng: “Hồi tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã nói rõ quan điểm rằng nếu Mỹ-Hàn chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự chung thì chúng tôi cũng sẽ chấm dứt thử nghiệm hạt nhân, song Mỹ đã từ chối."

Ông Ri còn đe dọa rằng các cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến như vậy là chiến tranh hạt nhân và Mỹ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự như vậy có thể châm ngòi cho Chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục