Hàn Quốc phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền với đảo tranh chấp

Hàn Quốc đã chính thức phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo hiện do Seoul kiểm soát và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Hàn Quốc phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền với đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo Dokdo/Takeshima. (Nguồn: dokdo-takeshima.com)

Theo Kyodo, ngày 14/2, Hàn Quốc đã chính thức phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo hiện do Seoul kiểm soát và Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Trước đó cùng ngày, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành các chỉ đạo giảng dạy lần đầu tiên kêu gọi các trường tiểu học và trung học cơ sở dạy học sinh rằng những đảo này là "những bộ phận không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản." 

Phản đối trên được đưa ra sau khi Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung Won triệu Công sứ Hideo Suzuki thuộc Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul tới.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng tuyên bố "phi lý" của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo/Takeshima là "vô cùng đáng trách" đồng thời kêu gọi "ngay lập thức rút lại" tuyên bố đó.

 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chính phủ Nhật Bản nên hiểu rằng những chỉ đạo giảng dạy mới được chỉnh sửa này có thể truyền đạt những nhận thức sai lệch về lãnh thổ cho thế hệ đang trưởng thành ở Nhật Bản và gây ra tác động tiêu cực cho sự phát triển các quan hệ tương lai Hàn-Nhật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục