Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Ngày 17/10, Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni trong thời gian diễn ra lễ hội mùa Thu.
Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ tới đền Yasukuni ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gửi đồ lễ đến đền Yasukuni vào ngày 22/4 năm nay, dịp lễ hội mùa Xuân. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 17/10, Hàn Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni trong thời gian diễn ra lễ hội mùa Thu kéo dài 4 ngày.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, việc ông Abe gửi đồ lễ và một số nghị sỹ Nhật Bản tới thăm ngôi đền chiến tranh này là "điều rất tệ hại" và đây là động thái phớt lờ sự chỉ trích của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Trước đó cùng ngày, ông Abe đã gửi cây lễ “masakaki” với danh nghĩa "thủ tướng" tới đền Yasukuni.

Khoảng 110 nghị sỹ Nhật Bản thuộc một nhóm phi đảng phái cũng đã tới thăm ngôi đền này, nơi thờ 14 tướng lĩnh quân sự của Nhật Bản bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh hạng A./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục