Hàn Quốc phản đối Trung Quốc quan sát đảo leo

Nếu đây là chủ trương của Bắc Kinh nhằm kiểm soát đảo Ieo thì Seoul sẽ yêu cầu Trung Quốc ngừng mọi hành động quan sát đảo Ieo
Theo đài KBS ngày 25/9, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra thông tin về việc Trung Quốc quyết định sẽ tiến hành quan trắc đảo Ieo (leodo), một bãi đá ngầm nằm ở phía Tây Nam đảo Jeju, bằng máy bay tuần tra không người lái và nếu tin tức này là sự thật thì Seoul sẽ phản đối thông qua kênh ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn đài KBS ngày 25/9, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc khẳng định nước này đang tìm hiểu sự việc và nếu đây là chủ trương của Bắc Kinh nhằm kiểm soát đảo Ieo thì Seoul sẽ yêu cầu Trung Quốc ngừng mọi hành động quan sát đảo Ieo.

Tổng cục Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bố trí thêm một máy bay tuần tra tại căn cứ ở thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla, để tăng cường tuần tra trên vùng biển Tây Nam, bao gồm khu vực đảo Ieo, vốn đang tranh chấp với Trung Quốc.

Tháng Ba vừa qua, Seoul và Bắc Kinh đã cam kết sớm thúc đẩy đàm phán để phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước nhằm giải quyết các tranh chấp, trong đó có liên quan đến quyền kiểm soát đảo Ieo.

Tuy nhiên, các cơ quan ngôn luận Trung Quốc hôm 24/9 đưa tin nước này sẽ thành lập một hệ thống quan sát và quản lý một cách tổng hợp đối với các đảo và biển có chủ trương quyền kiểm soát cho đến năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục