Hàn Quốc phát hiện khí xenon sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc đã phát hiện một lượng khí xenon, vật liệu phóng xạ thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân, 5 ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.
Hàn Quốc phát hiện khí xenon sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 8/9, cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện tại Hàn Quốc một lượng khí xenon, vật liệu phóng xạ thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân, 5 ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Đồng vị xenon -133 đã được phát hiện trong các mẫu đất, nước và không khí do Ủy ban an ninh và an toàn hạt nhân Hàn Quốc thu thập và phân tích.


[Hàn Quốc quyết ngăn chặn Triều Tiên phát triển ICBM "bằng mọi giá"]

Hiện, cơ quan này đang kiểm tra xem liệu sự hiện diện của chất này có liên quan tới vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên hay không.

Tuy vậy, cơ quan này đánh giá lượng khí trên sẽ không có bất kỳ tác động nào đến sức khỏe con người, do mức độ phóng xạ của Hàn Quốc hiện vẫn ở mức bình thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục