Hàn Quốc phóng tên lửa đẩy Naro-1 lần thứ hai

Ngày 10/6, Hàn Quốc đã phóng tên lửa tự chế tạo Naro-1 từ Trung tâm vũ trụ Naro ở tỉnh Nam Jeolla, chậm một ngày so với kế hoạch.
Vào lúc 15 giờ (giờ Hà Nội) ngày 10/6, Hàn Quốc đã phóng tên lửa tự chế tạo Naro-1 (hay còn gọi là KSLV-1) từ Trung tâm vũ trụ Naro ở tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul 485km về phía Nam.

Vụ phóng được thực hiện chậm hơn một ngày so với kế hoạch do sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi phóng chỉ vài phút, các nhân viên điều khiển mặt đất đã mất tín hiệu liên lạc với tên lửa. Hiện các chuyên gia đang xác định nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên.

Tên lửa Naro-1 cao 33m và là tên lửa đẩy thứ hai do Hàn Quốc chế tạo. Hàn Quốc đã từng phóng tên lửa này vào ngày 25/8/2009, song đã không đưa được vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo.

Tên lửa Naro-1 lần này mang theo vệ tinh nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

Hàn Quốc đã đề nghị Nga hợp tác trong dự án Naro-1 từ năm 2002 và đã chi 502,5 tỷ won (407,5 triệu USD) cho các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ tên lửa đẩy đến năm 2020 nhằm đạt mục tiêu phóng thành công thiết bị không người lái lên Mặt Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục