Hàn Quốc quyết định cho phép NGO tiếp xúc với Triều Tiên

Hàn Quốc cho phép NGO của nước này tiến hành tiếp xúc với đối tác của phía Triều Tiên để chuẩn bị cho một sự kiện chung vào tháng tới nhằm kỷ niệm dịp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Hàn Quốc quyết định cho phép NGO tiếp xúc với Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Times Higher Education)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 31/5 đã quyết định cho phép một tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước này tiến hành tiếp xúc với đối tác của phía Triều Tiên để chuẩn bị cho một sự kiện chung vào tháng tới nhằm kỷ niệm dịp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Quyết định trên, được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông Moon Jae-in theo đường lối tự do nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, được nhiều người coi là một dấu hiệu của sự ấm lên trong mối quan hệ giữa hai bên.

Việc này có thể dẫn tới sự kiện chung đầu tiên trong 9 năm qua được tổ chức để kỷ niệm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2000, cho dù tình trạng căng thẳng vẫn diễn ra dai dẳng trên Bán đảo Triều Tiên. ​

Hôm 30/5, tổ chức NGO nói trên đã xin phép tiến hành cuộc tiếp xúc này để thảo luận việc tổ chức sự kiện chung.

Hai bên đã có cuộc gặp ở Trung Quốc vào tháng 2/2017 mà không được Chính phủ Hàn Quốc cho phép, trong đó họ nhất trí sẽ tổ chức sự kiện tại Bình Nhưỡng hoặc Kaesong ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục