Hàn Quốc quyết định tăng mức viện trợ phát triển chính thức

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mức viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong năm nay là 3.200,3 tỷ won (2,85 tỷ USD), tăng khoảng 5% so với năm ngoái.
Hàn Quốc quyết định tăng mức viện trợ phát triển chính thức ảnh 1(Nguồn: PA)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mức viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong năm nay là 3.200,3 tỷ won (2,85 tỷ USD), tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Theo đó, 41 cơ quan nhà nước Hàn Quốc sẽ triển khai 1.404 dự án ODA.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 15/1 đã chủ trì cuộc họp lần thứ 32 Ủy ban hợp tác phát triển quốc tế, thẩm định và thông qua kế hoạch trên.

Theo kế hoạch được thông qua, trong năm nay, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành 81,8 tỷ won (72,9 triệu USD) cho các dự án cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ nhân đạo của Bộ Ngoại giao; 61,4 tỷ won (54,7 triệu USD) cho dự án phái cử đoàn tình nguyện chương trình "Bạn bè thế giới" của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); 46 tỷ won (41 triệu USD) cho dự án viện trợ lương thực cho các nước đang phát triển của Bộ Nông Lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực.

[Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục xu hướng đình trệ do xuất khẩu giảm sút]

Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc bổ sung thêm một số dự án mới, như cho vay vốn thực hiện chương trình cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Mông Cổ với số tiền 32,45 tỷ won (28,9 triệu USD), hay dự án mua tàu điện tuyến số 3 tại Cairo (Ai Cập) với số vốn 55,6 tỷ won (49,5 triệu USD).

Đặc biệt, trong năm nay, Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các tầng lớp yếu thế như người tị nạn, trẻ em, với tổng ngân sách ODA là 143,2 tỷ won (127,6 triệu USD), đồng thời mở rộng các dự án ODA liên quan tới chính sách hướng Nam mới, hướng Bắc mới, chính sách việc làm của chính phủ.

Tổng ngân sách cho các dự án hỗ trợ những khu vực nằm trong chính sách hướng Nam mới và hướng Bắc mới là 755 tỷ won (672,9 triệu USD), các dự án tình nguyện tại nước ngoài, bồi dưỡng nhân tài hợp tác phát triển quốc tế được phân bổ mỗi dự án 155,6 tỷ won (138,7 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục