Hàn Quốc quyết tâm chiến thắng cuộc đua giành ghế Tổng Giám đốc WTO

Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ Bộ trưởng Thương mại nước này Yoo Myung-hee giành thắng lợi trong cuộc tranh cử trở thành Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Hàn Quốc quyết tâm chiến thắng cuộc đua giành ghế Tổng Giám đốc WTO ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 16/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/10 đã chủ trì cuộc họp cấp cao để thảo luận về các chiến lược hỗ trợ nỗ lực tranh cử của Bộ trưởng Thương mại nước này Yoo Myung-hee trở thành Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc họp có sự tham gia của bà Yoo Myung-hee cùng quan chức cấp cao khác như Thủ tướng Chung Sye-kyun và Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, ông Moon Jae-in nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền kinh nghiệm 25 năm của bà Yoo Myung-hee trong xử lý các vấn đề thương mại quốc tế.

Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ bà Yoo Myung-hee giành thắng lợi trong cuộc tranh cử này.

Cuộc họp cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc diễn ra trước thời điểm tổ chức vòng 3 và cũng là vòng sau cùng cuộc tham vấn lựa chọn ứng cử viên vào vị trí tân Tổng giám đốc WTO, dự kiến diễn ra từ ngày 19/10 tới.

Tại vòng 2 tham vấn, hai nữ ứng cử viên Ngozi Okonjo-Iweala của Nigeria và Yoo Myung-hee của Hàn Quốc đã được lựa chọn trong số 5 ứng cử viên để trở thành người kế nhiệm ông Roberto Azevedo, Tổng Giám đốc WTO đã từ nhiệm.

[WTO sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Tổng giám đốc]

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, ứng cử viên của Nigeria, từng giữ vị trí Bộ trưởng Tài chính Nigeria và từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp của Ngân hàng thế giới tại Washington D.C. (Mỹ), hiện nay là Chủ tịch Liên minh vắcxin.

Bà Yoo Myung-hee, ứng cử viên của Hàn Quốc, với 25 năm kinh nghiệm trong thương mại quốc tế, hiện nay là Bộ trưởng Thương mại của Hàn Quốc, đã thành công trong đàm phán thương mại với nhiều nước, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc.

Bà Yoo Myung-hee có kế hoạch công du châu Âu vào ngày 13/10.

Dự kiến, bà sẽ thăm Geneva - nơi đặt trụ sở WTO và một số thành phố châu Âu khác để gặp các quan chức cấp cao, đại sứ các nước và thảo luận về cách thức cải cách WTO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục