Hàn Quốc quyết thắng, Trung Quốc không để tâm tới U19 Việt Nam

Trước thềm bảng C vòng chung kết giải U19 châu Á, huấn luyện viên trưởng U19 Trung Quốc phát biểu rằng "Không biết nhiều về U19 Việt Nam."
Hàn Quốc quyết thắng, Trung Quốc không để tâm tới U19 Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên U19 Trung Quốc (thứ hai, từ trái qua). (Ảnh: Tùng Lê)

Huấn luyện viên Kim Sang-ho của U19 Hàn Quốc khẳng định quyết tâm giành thắng lợi ở trận ra quân với U19 Việt Nam trong khi ông Zheng Xiong của tuyển trẻ Trung Quốc thậm chí còn chẳng biết tới những cầu thủ U19 Việt Nam.

Cuộc họp báo trước thềm bảng C vòng chung kết giải U19 châu Á 2014 đã diễn ra sáng nay (8/10), tại Myanmar. Chia sẻ trong cuộc họp báo, huấn luyện viên trưởng U19 Trung Quốc Zheng Xiong tiết lộ: “Tôi mới nhận chức huấn luyện viên trưởng từ tháng Tư năm nay. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và ít thời gian tập luyện.”

Nói về các đối thủ, ông Xiong đánh giá cao Nhật Bản-Hàn Quốc: “Ở bảng tử thần, tôi chỉ biết qua về U19 Nhật Bản. Hàn Quốc và Nhật Bản đều rất mạnh, chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ đạt phong độ tốt nhất trên sân và khiến các cổ động viên nhà cảm thấy tự hào.”

“Riêng về U19 Việt Nam, chúng tôi không biết nhiều, cũng không biết họ có những cầu thủ nổi bật nào.”

Cùng thời điểm đó, huấn luyện viên Kim Sang-ho của U19 Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ quyết tâm giành thắng lợi ngay trong ngày ra quân với Việt Nam: “U19 Hàn Quốc không bị áp lực của nhà vô địch. Nhưng mọi thứ sẽ rất khó khăn bởi giải đấu năm nay khốc liệt hơn nhiều. Các đội ở bảng C đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trận cầu đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, U19 Hàn Quốc sẽ cố gắng giành thắng lợi ở ngày đầu tiên và đi tới trận cuối cùng.”

Trái với quyết tâm của ông Xiong, "thuyền trưởng" Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản vẫn giữ sự thận trọng quen thuộc: “Mục tiêu của chúng tôi là giành vé tham dự vòng chung kết U20 thế giới giống như hai đội tuyển quốc gia nam và nữ Nhật Bản đã làm được.”

“Chúng tôi đã biết khá nhiều về Trung Quốc. Chúng tôi cũng đấu với Việt Nam tới ba trận rồi. Hàn Quốc cũng vừa gặp chúng tôi hồi tháng Tám. U19 Nhật Bản hiểu rất rõ các đối thủ ở cùng bảng.”

Ông Masakazu khẳng định giải đấu này rất quan trọng với bóng đá Nhật: “Giải đấu này không chỉ quan trọng với U19 Nhật Bản mà còn rất ý nghĩa với cả nền bóng đá. Để các cầu thủ có cơ hội làm quen với áp lực, chúng tôi phải cố gắng tiến vào World Cup U20.”

Ngày mai (9/10), U19 Việt Nam sẽ ra sân gặp U19 Hàn Quốc vào 16 giờ trong khi U19 Trung Quốc sẽ đối mặt U19 Nhật Bản sau đó vài tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục