Hàn Quốc ra mắt chính đảng mới theo đường lối bảo thủ

Hiện tại, đảng Bảo thủ mới đang là đảng lớn thứ 4 trong Quốc hội Hàn Quốc sau đảng Dân chủ đồng hành (129 ghế), đảng Hàn Quốc Tự do (108 ghế), và đảng Tương lai chính nghĩa (20 ghế).
Hàn Quốc ra mắt chính đảng mới theo đường lối bảo thủ ảnh 1Lễ ra mắt đảng Bảo thủ mới của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đảng Bảo thủ mới của nước này, gồm 8 nghị sỹ vừa ra khỏi đảng Tương lai chính nghĩa và dẫn đầu là nghị sỹ Yoo Seung-min, đã chính thức được thành lập với chủ trương là "một chính đảng trẻ, tái thiết nền bảo thủ cải cách".

Đại hội thành lập đảng Bảo thủ mới đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc chiều 5/1 với hơn 2.000 người tham gia. Đại hội bầu ra 5 đồng Chủ tịch đảng, trong đó có nghị sĩ Ha Tae-keung và Oh Shin-hwan. Trong thời gian tới, đảng Bảo thủ mới sẽ tiến hành bầu thêm 2 đồng Chủ tịch kiêm Ủy viên tối cao.

Nghị sỹ Ha Tae-keung nhấn mạnh, mục đích thành lập đảng Bảo thủ mới là nhằm giành nhiều phiếu nhất tại cuộc tổng tuyển cử tháng 4 tới. Để làm được điều này, đảng sẽ nỗ lực hết sức tạo ra một "sự bùng nổ", thiết lập lại "ván cờ mới" cho phe đối lập.

[Quốc hội Hàn Quốc họp bất thường thảo luận về dự luật bầu cử sửa đổi]

Trong khi đó, nghị sỹ Yoo Seung-min, người chỉ đạo quá trình thành lập đảng thời gian qua, cam kết sẽ gìn giữ tinh thần, giá trị của nền bảo thủ cải cách và thay đổi nền chính trị Hàn Quốc. Về mục tiêu trong tổng tuyển cử sắp tới, ông Yoo cam kết đảng sẽ nỗ lực để "biến" 8 ghế hiện nay thành 80 ghế sau cuộc bầu cử tháng 4.

Hiện tại, đảng Bảo thủ mới đang là đảng lớn thứ 4 trong Quốc hội Hàn Quốc sau đảng Dân chủ đồng hành (129 ghế), đảng Hàn Quốc Tự do (108 ghế), và đảng Tương lai chính nghĩa (20 ghế). Dư luận đang quan tâm liệu đảng này sẽ lựa chọn con đường "tự sinh tồn" hay hợp nhất với đảng Hàn Quốc Tự do hoặc với cựu Nghị sĩ Ahn Cheol-soo, người mới tuyên bố quay lại hoạt động chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục