Hàn Quốc: RCS phục vụ thu thập thông tin tình báo của Triều Tiên

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết chương trình nghe lén điện thoại được triển khai từ năm 2012 với mục đích chủ yếu nhằm thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên.

Theo Yonhap, ngày 17/7, giải trình trước Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc về cáo buộc ​ (NIS) triển khai chương trình “Nghe lén điện thoại người dân,” NIS cho biết chương trình này được triển khai từ năm 2012 với mục đích chủ yếu nhằm thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời một quan chức NIS giấu tên cho biết cơ quan này hiện có 20 đường dây sử dụng phần mềm “Hệ thống kiểm soát từ xa" (RCS) nhằm thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên, trong đó đã triển khai 18 đường dây và đang nghiên cứu 2 đường dây.

Trước đó ngày 14/7, Giám đốc NIS Lee Pyong Ho đã giải thích trước Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc rằng cơ quan này có nhập phần mềm RCS nhằm mục đích “nghiên cứu và phân tích tin tức nước ngoài và Triều Tiên”, chứ “hoàn toàn không áp dụng để thu thập thông tin của người dân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục