Hàn Quốc sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vô điều kiện

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo bán đảo Triều Tiên có thể trở lại "cuộc khủng hoảng nguy hiểm" cách đây 5 năm nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
Hàn Quốc sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vô điều kiện ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/2 cho biết ông sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều mà không cần điều kiện gì, theo bất cứ hình thức nào mà Triều Tiên mong muốn.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Bình Nhưỡng có thể chấm dứt thời gian tạm ngừng thử tên lửa tầm xa mà họ đã tự đặt ra từ sau năm 2017.

Ông Moon đã đưa ra bình luận trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap và 7 cơ quan thông tấn báo chí lớn trên thế giới.

Ông cảnh báo bán đảo Triều Tiên có thể trở lại "cuộc khủng hoảng nguy hiểm" cách đây 5 năm nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Moon nhấn mạnh: "Chừng nào còn thiện chí đối thoại thì việc hội nghị thượng định trực tiếp hay trực tuyến không quan trọng. Bất cứ phương thức nào mà Triều Tiên muốn sẽ đều được chấp nhận."

[Triều Tiên tuyên bố "gây chấn động thế giới" bằng các vụ thử tên lửa]

Ông cũng cho biết thêm rằng Hàn Quốc không đặt ra điều kiện tiên quyết nào cho đối thoại.

Tuy nhiên, ông Moon lưu ý rằng không còn nhiều thời gian trước khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào tháng Năm tới, "cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và kết quả bầu cử có thể sẽ không phù hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều."

Nỗ lực của ông Moon được đưa ra sau khi Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 7 vụ thử tên lửa riêng trong tháng 1, trong đó có một tên lửa siêu thanh và một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Vụ phóng IRBM đánh dấu vụ thử tên lửa tầm xa nhất của Triều Tiên kể từ sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tháng 11/2017.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang tiến gần tới việc chấm dứt giai đoạn tạm dừng thử ICBM và thử hạt nhân.

Động thái ngừng thử vũ khí này đã từng dẫn đến một loạt các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên trong lịch sử.

Liên quan đến quan hệ Mỹ-Triều, ông Moon bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có thể gặp gỡ để thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh: "Đối thoại là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, vì vậy hy vọng một cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và nhà lãnh đạo Kim sẽ có thể diễn ra, vấn đề chỉ là thời gian."

Trong diễn biến khác cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong-kun và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã điện đàm về quan hệ đồng minh, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng như những quan ngại an ninh khu vực và các vấn đề toàn cầu.

Hai bên đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc gặp then chốt 3 bên với sự tham gia của Nhật Bản tại Hawaii (Mỹ) trong tuần này, đồng thời nhất trí tận dụng những phiên họp sắp tới cho các cuộc tham vấn sâu rộng về Triều Tiên.

Theo kế hoạch, các trưởng phái đoàn hạt nhân của Mỹ-Nhật-Hàn sẽ tổ chức một cuộc họp ở Honolulu (Hawaii) trong ngày 10/2 (giờ địa phương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục