Hàn Quốc sang lập trường mềm dẻo với Triều Tiên

Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik tuyên bố sẽ xem xét thúc đẩy đường lối "mềm dẻo" hơn trong quan hệ với Triều Tiên.
Theo hãng tin Tân Hoa, ngày 31/8, tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik tuyên bố sẽ xem xét thúc đẩy đường lối mềm dẻo hơn trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo sau khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống Nhất ngày 30/8, ông Yu Woo-ik cho biết ông sẽ duy trì chính sách đối ngoại hiện thời của Chính phủ Hàn Quốc, tuy nhiên ông sẽ xem xét áp dụng đường lối mềm dẻo nếu cần nhằm cải thiện các mối quan hệ liên Triều.

Ông Yu Woo-ik, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc và là một nhân vật thân cận với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất thay thế ông Hyun In-taek vốn bị chính giới Hàn Quốc chỉ trích vì có lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Ông Hyun In-taek nay chuyển sang làm cố vấn đặc biệt của tổng thống về các vấn đề thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục