Hàn Quốc sắp phóng vệ tinh quan sát mặt đất thế hệ mới đầu tiên

Vệ tinh cỡ trung thế hệ mới số 1 là vệ tinh cỡ 500kg, có nhiệm vụ cung cấp hình ảnh quan sát mặt đất một cách chính xác, phục vụ mục đích quản lý lãnh thổ, tài nguyên và đối phó thảm họa, thiên tai.
Hàn Quốc sắp phóng vệ tinh quan sát mặt đất thế hệ mới đầu tiên ảnh 1Một vệ tinh của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc và Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết nước này sẽ phóng vệ tinh cỡ trung thế hệ mới số 1 vào 12 giờ 7 trưa 20/3 (theo giờ Hàn Quốc) tại Trung tâm vũ trụ Baikonur (Kazakhstan).

Vệ tinh cỡ trung thế hệ mới số 1 là vệ tinh cỡ 500kg, có nhiệm vụ cung cấp hình ảnh quan sát mặt đất một cách chính xác, phục vụ mục đích quản lý lãnh thổ, tài nguyên và đối phó thảm họa, thiên tai.

[Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công]

Trước ngày phóng, sau khâu chuẩn bị bao gồm kiểm tra, tiếp nhiên liệu và lắp đặt, vệ tinh sẽ được gắn lên tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga.

Khi phóng vệ tinh thành công, sau bước kiểm tra khả năng vận hành bao gồm kiểm tra tín hiệu vệ tinh quay trên quỹ đạo ở độ cao 497,8km trong vòng hai tháng, vệ tinh sẽ chính thức gửi về hình ảnh quan sát chính xác mặt đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục