Hàn Quốc sẽ "đáp trả cứng rắn" vụ sách giáo khoa của Nhật

Hàn Quốc sẽ áp dụng "các biện pháp cứng rắn" nếu Nhật tăng cường tuyên bố chủ quyền với Dokdo/Takeshima trong sách giáo khoa.
Hàn Quốc sẽ "đáp trả cứng rắn" vụ sách giáo khoa của Nhật ảnh 1Quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. (Nguồn: japantimes)

Kyodo dẫn nguồn tin từ Yonhap cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se ngày 3/4 đã cam kết áp dụng "các biện pháp cứng rắn" đối với Nhật Bản nếu Tokyo tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát trên Biển Nhật Bản trong các cuốn sách giáo khoa lịch sử mới.

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Yun Byung Se nói: "Ngay sau khi tuyên bố này được phát đi, (Hàn Quốc) sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn tương xứng."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cũng khuyến cáo: "Nhật Bản cần phải ngừng các tuyên bố chủ quyền liên quan đến quần đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima)."

Dự kiến, Nhật Bản sẽ công bố kết quả cuộc kiểm tra sách giáo khoa tiểu học sửa đổi vào ngày 4/4 tới, trong khi Hàn Quốc cho rằng Tokyo sẽ gia tăng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo trên bằng những ngôn từ rõ ràng và mạnh mẽ hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục