Hàn Quốc sẽ duy trì trừng phạt và sức ép đối với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố sẽ duy trì "các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn" đối với Triều Tiên để khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Hàn Quốc sẽ duy trì trừng phạt và sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 24/10 đã tuyên bố duy trì "các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn" đối với Triều Tiên để khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Phát biểu tại Quốc hội về các kế hoạch ngân sách cho năm tới, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói: "Chính phủ (Hàn Quốc) sẽ tham gia các lực lượng cùng với cộng đồng quốc tế...để khiến Triều Tiên chỉ có thể lựa chọn con đường phi hạt nhân hóa." 

Bà Park Geun-Hye cũng tái khẳng định rằng cùng với Mỹ, Hàn Quốc duy trì sự ngăn chặn mạnh mẽ đối với Triều Tiên trước những mối đe dọa quân sự gia tăng của Bình Nhưỡng.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục