Hàn Quốc sẽ duy trì xu hướng cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản - “2 nước láng giềng gần gũi và quan trọng nhất” - cần hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh và kinh tế.
Hàn Quốc sẽ duy trì xu hướng cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại Seoul ngày 2/1/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 17/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đánh giá mối quan hệ giữa nước này và Nhật Bản đang thể hiện xu hướng cải thiện rõ rệt sau giai đoạn “thử thách sâu sắc” trong vài năm qua.

Thông điệp trên, được Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Cho Hyun-dong đọc tại hội nghị giữa các ủy ban của hai nước tại Seoul về hỗ trợ phát triển quan hệ song phương.

[Tổng thống Hàn Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản]

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc quả quyết: “Mối quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản đã trải qua giai đoạn khó khăn và thử thách sâu sắc nhất trong vài năm qua, nhưng đang có xu hướng cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây.”

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản - “2 nước láng giềng gần gũi và quan trọng nhất” - cần hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh và kinh tế. 

Ông nêu rõ chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu “cải thiện thực sự” quan hệ song phương

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Aiboshi cũng đọc thông điệp của phía Tokyo, trong đó, Thủ tướng Fumio Kishida cam kết tiếp tục cải thiện quan hệ với Seoul.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định ông sẽ duy trì công tác trao đổi thông tin chặt chẽ với Tổng thống Yoon Suk-yeol để tìm ra giải pháp nhanh chóng cho những vấn đề tồn tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục