Hàn Quốc sẽ hoàn tất hệ thống tên lửa vào 2012

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ hoàn tất hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm 2012, trên thực tế là hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ hoàn tất hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm 2012, trên thực tế là hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo.
 
Quân đội Hàn Quốc đã xúc tiến kế hoạch thành lập một đơn vị phòng không (AMD Cell) cho riêng mình vào năm 2006, với kinh phí 300 tỷ won (213 triệu USD) và dự kiến hoàn thành vào năm 2012. AMD Cell có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ các thiết bị tên lửa 24/24h trong thời bình. Trong thời chiến, AMD Cell sẽ thông báo cho đơn vị quân đội được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa khi xuất hiện mối đe dọa về một cuộc tấn công tên lửa.
 
Quân đội Hàn Quốc cũng đang nỗ lực xúc tiến xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa cho riêng mình. Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) được Mỹ phát triển với sự ủng hộ của Nhật Bản, chủ yếu được dùng để đánh chặn tầm xa và tầm trung.

Nhưng Seoul cho rằng hệ thống phòng thủ tầm trung và tầm cao không còn thích hợp, và đó là lý do khiến Hàn Quốc xây dựng một hệ thống phòng thủ của riêng mình.
 
Một mình AMD Cell không đủ để phòng thủ tên lửa mà cần có thêm hệ thống cảnh báo sớm và tên lửa chống tên lửa đạn đạo. Nói cách khác, nếu AMD Cell là bộ não thì hệ thống cảnh báo sớm là “mắt”, tên lửa chống tên lửa đạn đạo là “nắm đấm”. Hiện nay, quân đội Hàn Quốc dự định mua của nước ngoài một hệ thống rađa cảnh báo sớm, với khả năng phát hiện vật thể cách xa 400 – 1.000km, tính toán hướng bay, điểm va chạm và sau đó gửi kết quả tới AMD Cell và đơn vị Patriot.
 
Quân đội Hàn Quốc còn dự kiến đầu tư thêm 4 Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo trên không (AWACSs) trong năm 2011 và 2012. Tàu khu trục Aegis trang bị hệ thống rađa có thể theo dõi hơn 1.000 vật thể bay cách 1.000km với tốc độ nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh.

Nếu vật thể bị phát hiện bằng cách này, tên lửa Patriot PAC-2 sẽ được khai hỏa để đánh chặn. Bên cạnh tên lửa Patriot hiện có, năm nay quân đội Hàn Quốc sẽ nhập thêm 48 tên lửa và tiếp tục nâng cấp các loại vũ khí đất đối không tầm trung (“Iron Hawk-II”), dự kiến đến năm 2011 sẽ sử dụng chúng như một loại tên lửa chống tên lửa đạn đạo.
 
Toàn bộ kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây có thông tin về việc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 18/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng Triều Tiên có thể hoàn tất khâu chuẩn bị và sẽ phóng tên lửa Taepodong-2 sớm nhất trong vòng hai tuần tới.
 
Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cùng ngày dẫn lời một người phát ngôn quân đội tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng cho một "cuộc đối đầu tổng lực" với Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục