Hàn Quốc sẽ mở lại đường bay Seoul-Tokyo trong tháng này

Hàn Quốc sẽ mở lại đường bay Seoul-Tokyo trong tháng này

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/5 cho biết nước này sẽ tiến hành các bước đi nhằm mở lại đường bay giữa sân bay Gimpo của Seoul và sân bay Haneda của Nhật Bản trong tháng này.
 Hàn Quốc sẽ mở lại đường bay Seoul-Tokyo trong tháng này ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/5 cho biết nước này sẽ tiến hành các bước đi nhằm mở lại đường bay giữa sân bay Gimpo của Seoul và sân bay Haneda của Nhật Bản trong tháng này, động thái nhằm tăng cường trao đổi giữa hai nước láng giềng.

Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo như trên trong cuộc gặp với đoàn nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản tại Seoul trong ngày làm việc chính thức thứ hai sau khi nhậm chức. Ông nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ song phương vì lợi ích của cả hai bên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chính phủ nước này dự kiến đề ra các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Sân bay quốc tế Gimpo để xét nghiệm cho tất cả du khách trước khi mở lại đường bay đến Sân bay Haneda ở Tokyo.

[Tân Tổng thống Hàn Quốc mong muốn mở lại đường bay Seoul-Tokyo]

Ông nói: “Tôi hi vọng việc nối lại đường bay Gimpo-Haneda có thể giúp thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.”

Ông cũng bày tỏ hy vọng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở ra chương mới trong quan hệ song phương, trên tinh thần Tuyên bố chung năm 1998 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó, ông Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi.

Về phần mình, Nghị sỹ Fukushiro Nukaga, Chủ tịch Liên hiệp Nghị viện Nhật Bản-Hàn Quốc cho biết đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trước khi lên đường tới Seoul, trong đó ông Kishida nhấn mạnh 3 vấn đề.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị đã được hình thành từ sau khi Tokyo và Seoul bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965.

Thủ tướng Kishida cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược ba bên với Mỹ, cũng như việc nối lại các hoạt động giao lưu, trao đổi tích cực giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục