Hàn Quốc sẽ sớm trang bị tên lửa M-SAM tự chế cho không quân

Loại tên lửa này, được gọi là “Cheongung,” có tầm bắn 40km và được Hàn Quốc tự phát triển từ năm 2011 để thay thế các khẩu đội MIM-23 Hawk cũ của Mỹ.
Hàn Quốc sẽ sớm trang bị tên lửa M-SAM tự chế cho không quân ảnh 1Tên lửa M-SAM. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của nước này ngày 30/7 thông báo Không quân Hàn Quốc sẽ được trang bị tên lửa đất đối không tầm trung M-SAM.

Tên lửa đất đối không tầm trung M-SAM do nước này tự chế vào tháng Chín, sau khi loại vũ khí này được thử thành công.

Loại tên lửa này, được gọi là “Cheongung,” có tầm bắn 40km và được Hàn Quốc tự phát triển từ năm 2011 để thay thế các khẩu đội MIM-23 Hawk cũ của Mỹ mà Không quân Hàn Quốc đang sử dụng.

Trong một tuyên bố, DAPA cho biết vụ phóng thử gần đây nhất đã chứng tỏ chất lượng tuyệt vời của loại tên lửa này và việc sản xuất hàng loạt sẽ sớm được bắt đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục