Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi số binh sỹ nữ vào năm 2022

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi số binh sỹ nữ lên 2.450 người vào năm 2022, như một phần của kế hoạch cải cách quốc phòng.
Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi số binh sỹ nữ vào năm 2022 ảnh 1Nguồn: Dramafever

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi số binh sỹ nữ lên 2.450 người vào năm 2022, như một phần của kế hoạch cải cách quốc phòng.

Hiện nay, Hàn Quốc có 1.100 lính nữ tại ngũ, chiếm 5,5% lực lượng vũ trang gồm 625.000 quân của nước này. Bộ trên dự kiến nâng tỷ lệ lính nữ lên 8,8%, đồng thời quyết định không hạn chế việc bổ nhiệm phụ nữ vào một số vị trí chỉ huy - bao gồm các vị trí ở các đơn vị tiền tuyến.

[Nhật Bản cho phép phụ nữ tham gia chiến đấu trực tiếp chống kẻ thù]

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ sớm đặt ra các tiêu chuẩn chung mới cho cấp chỉ huy, áp dụng cho cả nam lẫn nữ trong quân đội.

Theo Hiến pháp của Hàn Quốc, phụ nữ không bắt buộc phải phục vụ trong quân đội, trong khi tất cả nam giới trưởng thành có đủ sức khỏe sẽ phải phục vụ hai năm quân ngũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục