Hàn Quốc sẽ tập trung phục hồi kinh tế và an ninh

Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ của bà sẽ tập trung vào phục hồi kinh tế và an ninh quốc gia trong năm mới 2014.
Hàn Quốc sẽ tập trung phục hồi kinh tế và an ninh ảnh 1Khách hàng xem xét các sản phẩm điện tử của Samsung tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở thủ đô Seoul ngày 5/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết chính phủ của bà sẽ tập trung vào phục hồi kinh tế và an ninh quốc gia trong năm mới 2014.

Trong thông điệp Năm mới, bà Park Geun-hye khẳng định: "Chính quyền của tôi sẽ tập trung các năng lực quốc gia cho việc củng cố các thành quả khó khăn lắm mới đạt được trong việc phục hồi kinh tế, nhằm tiếp sinh lực cho nền kinh tế và ổn định cuộc sống hàng ngày của nhân dân."

Bà cũng cam kết duy trì một sức mạnh an ninh vững chắc và chính phủ sẽ nỗ lực gấp đôi nhằm thúc đẩy hơn nữa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và đặt nền móng cho việc tái thống nhất hòa bình.

Thông điệp của bà Park Geun-hye được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang ngày càng lo ngại về khả năng Triều Tiên có các hành động khiêu khích sau khi xử tử ông Jang Song-Thaek, chú họ của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã đe dọa sẽ tấn công Hàn Quốc "không báo trước."

Trên mặt trận kinh tế, vẫn hiện hữu những lo ngại về tình trạng bấp bênh trên thị trường tài chính toàn cầu sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm tiền mua lại trái phiếu dài hạn, xuống còn 75 tỷ USD/tháng từ tháng 1/2014, thay vì 85 tỷ USD/tháng theo gói kích cầu thứ ba (QE-3) áp dụng từ năm 2008 đến nay.

Bộ trưởng Tài chính Hyun Oh-seok cho rằng năm 2014 sẽ trở thành một giai đoạn bước ngoặt, quyết định liệu Hàn Quốc có trượt sâu vào suy thoái hay sẽ vươn lên hàng các nền kinh tế tiên tiến./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục