Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp dự kiến được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 21/11 (giờ địa phương) với tư cách là quốc gia trực tiếp liên quan đến vấn đề này.
Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an về Triều Tiên ảnh 1(Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 kiểu mới của Triều Tiên tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, một nguồn tin ngoại giao ngày 20/11 cho biết Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây của Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp dự kiến được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 21/11 (giờ địa phương) với  tư cách là quốc gia trực tiếp liên quan đến vấn đề này.

Hàn Quốc hiện không phải là một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát việc phóng thử ICBM]

Theo Quy tắc thủ tục tạm thời của Hội đồng Bảo an, các quốc gia không phải là thành viên có thể được mời tham gia họp trong một số trường hợp nhất định, mặc dù không được phép bỏ phiếu.

Trước đó, cùng ngày, tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên - tuyên bố trong một bài xã luận rằng Bình Nhưỡng đã phát triển ICBM mạnh nhất hành tinh.

Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân trừ phi Mỹ rút lại "các chính sách thù địch" đối với Triều Tiên.

Hôm 18/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa ICBM Hwasong-17, được cho là có thể mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn khoảng 15.000 km, đủ xa để vươn tới Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục