Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ hậu quả của việc Mỹ rút khỏi INF

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan, xem xét tác động của quyết định này tới an ninh khu vực.
Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ hậu quả của việc Mỹ rút khỏi INF ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Chính quyền Hàn Quốc ngày 23/10 cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ hậu quả từ động thái của Mỹ rút khỏi Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) ký với Nga.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố quyết định rút khỏi INF năm 1987 với Nga. Hiệp ước này cấm chế tạo, sở hữu và sử dụng các tên lửa hạt nhân phóng đi từ mặt đất với tầm bắn từ 500-5.500km.

[Mỹ sẽ tham vấn với các đồng minh và Nga trước khi rút khỏi INF]

Quyết định trên làm người ta thêm lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk tuyên bố trong một cuộc họp báo ngắn rằng chính quyền Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan, xem xét tác động của quyết định này tới an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục