Hàn Quốc: Sinh viên được hỗ trợ tín dụng dài hạn

Sẽ có khoảng 740.000 sinh viên Hàn Quốc, tương đương với gần 30% tổng số sinh viên, sẽ được hỗ trợ tín dụng dài hạn để đóng học phí.
Bất chấp những bất đồng gay gắt về quan điểm chính trị và chính sách kinh tế, Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể ngày 18/1 đã thông qua dự luật tạm gọi là "Học trước trả tiền sau", tức là hỗ trợ tín dụng dài hạn cho các sinh viên đóng học phí.

Đây được xem là một sự nhất trí hiếm hoi trong Quốc hội Hàn Quốc và nó cũng cho thấy mức độ cấp bách của việc cần hỗ trợ tài chính cho các sinh viên và phụ huynh khi mà gánh nặng tài chính đang có nguy cơ khiến nhiều sinh viên không thể theo học lên cao.

Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ chỉ có khoảng 740.000 sinh viên, tương đương gần 30% tổng số sinh viên trên toàn quốc, được hưởng lợi từ chương trình tín dụng này của chính phủ, thấp hơn cam kết ban đầu là 1 triệu sinh viên.

Chương trình này cho phép sinh viên vay tiền để trang trải toàn bộ học phí và 1 triệu won sinh hoạt phí cho mối học kỳ với mức lãi suất là 5,8%/năm. Như vậy, ngoài tiền học phí, các sinh viên có thể vay tối đa 2 triệu won (1.784 USD) mỗi năm để trang trải chi phí sinh hoạt.

Bộ Giáo dục đã quyết định siết chặt tiêu chuẩn để các sinh viên được vay dài hạn từ chương trình này, theo đó các sinh viên có điểm tổng kết trung bình học kỳ trước ở hạng C hoặc thấp hơn sẽ không được đăng ký vay tiền từ chương trình này.

Theo số liệu thống kê của bộ, khoảng 75% sinh viên đại học ở Hàn Quốc được xếp hạng B hoặc cao hơn trong học kỳ trước.

Việc thông qua Luật "Học trước trả tiền sau" được tiến hành khẩn trương bởi các cơ quan chức năng cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng, các sinh viên sẽ không thể kịp làm thủ tục vay tiền ngay trong học kỳ 1 của năm học mới.

Năm học mới ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. Hiện tại, 200 trường đại học ở Hàn Quốc đã quyết định lùi thời hạn đóng học phí cho các sinh viên mới nhập trường nhằm giúp họ có đủ thời gian làm thủ tục vay tiền từ chương trình của chính phủ.

Học phí ở các trường cao đẳng và đại học ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua và đây thực sự trở thành một gánh nặng đối với các phụ huynh và sinh viên Hàn Quốc khi mà nhu cầu học là sống còn tại quốc gia có mức độ cạnh tranh vào loại khốc liệt này.

Số liệu của Viện thống kê Hàn Quốc cho biết học phí tại các trường đại học nhà nước tăng 116% tính từ năm 1999 trong khi ở các trường đại học và cao đẳng dân lập tăng 81-90%.

Cũng trong vòng 10 năm qua, chỉ số giá cả sinh hoạt của Hàn Quốc đã tăng 36% càng khiến gánh nặng tài chính đè nặng lên đôi vai các bậc phụ huynh và các sinh viên muốn theo học lên bậc cao.

Số liệu thống kê cũng cho biết học phí theo học sau đại học ở Hàn Quốc cũng tăng tới 114% ở các trường dân lập. Theo các chuyên gia, việc tăng học phí bắt đầu khi chính phủ gia quyết định trao quyền tự chủ về học phí cho các trường tư vào năm 1989 và cho trường quốc lập vào năm 2003.

Các sinh viên từ đó phải đóng thêm nhiều tiền để cải thiện môi trường, cảnh quan của trường đại học nhằm thu hút được nhiều sinh viên ưu tú hơn. Điều này khiến học phí tăng mạnh song vấn đề nảy sinh là sinh viên sẽ lấy tiền ở đâu để trang trải gánh nặng này.

Nghị sĩ Lee Kang-rae của Đảng Dân chủ đối lập nói rằng thật không dễ dàng gì khi các đảng đối lập nhất trí quay trở lại phòng họp quốc hội để tiến hành một phiên họp toàn thể. Song vấn đề học phí ở các trường đại học đã trở nên rất bức thiết bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục