Hàn Quốc: Số cử tri sẽ quyết định kết quả cuối cùng

Tính đến thời điểm 13 giờ (giờ địa phương) đã có khoảng 45,3% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 18 của Xứ sở kim chi.
Ủy ban bầu cử Trung ương Hàn Quốc ngày 19/12 cho biết, tính đến thời điểm 13 giờ (giờ địa phương) đã có khoảng 45,3% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 18 của Xứ sở kim chi. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức 36,7% và 41,9% ở cùng thời điểm của các năm 2007 và 2002.

Bất chấp thời tiết lạnh giá với mức nhiệt độ dưới -10oC, cử tri ở khu vực Seoul vẫn xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu.

Phát biểu với báo giới tại điểm bỏ phiếu ở phía Nam Seoul, ứng cử viên Park Geun-hye nói: “Mặc dù thời tiết lạnh giá tôi vẫn hy vọng các bạn sẽ tham gia bỏ phiếu và mở ra một kỷ nguyên mới như mọi người đều mong muốn.”

Bà nói thêm rằng “Tôi sẵn sàng chấp nhận sự lựa chọn của cử tri. Tôi tin rằng sự sáng suốt của các bạn sẽ mang lại một kỷ nguyên mới cho Đại hàn Dân quốc.”

Cùng tham dự bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thành phố cảng Busan, ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân chủ Thống nhất đối lập (DUP) chia sẻ “Tôi đã dâng hiến tất cả và đang chờ đợi sự đáp lại của thượng đế. Cách thức duy nhất để mọi người thay đổi thế giới là tham gia bỏ phiếu. Nếu các bạn đã không hài lòng trong suốt 5 năm qua thì hãy thay đổi tình hình bằng việc đi bỏ phiếu hôm nay.”

Các chuyên gia bầu cử thì nhận định rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cử là yếu tố quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Số lượng cử tri đi bầu cao cũng có nghĩa là có nhiều cử tri trẻ tuổi đã tham gia bỏ phiếu.

Ứng cử viên Moon Jae-in hiện rất được giới trẻ Hàn Quốc mến mộ trong khi bà Park Geun-hye giành được sự tin tưởng từ số cử tri cao tuổi./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục