Hàn Quốc: Sông Hàn ở Seoul đóng băng sớm nhất trong 71 năm qua

Đoạn sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã chứng kiến hiện tượng đóng băng lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay vào ngày 15/12 khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng xuống dưới -10 độ C tại nhiều khu vực.
Hàn Quốc: Sông Hàn ở Seoul đóng băng sớm nhất trong 71 năm qua ảnh 1Sông Hàn đóng băng. (Nguồn: koreaherald.com)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết đoạn sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã chứng kiến hiện tượng đóng băng lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay vào ngày 15/12 khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng xuống dưới -10 độ C tại nhiều khu vực.

Như vậy, đây là thời điểm đoạn sông này đóng băng sớm nhất trong năm kể từ ngày 12/12/1946, sớm hơn 42 ngày so với lần đóng băng đầu tiên của mùa Đông năm ngoái và sớm hơn 29 ngày so với trung bình hằng năm.


[Cảnh báo khí hậu tại Bắc Cực đang tiến tới ''điều bình thường mới'']

Vào lúc 7 giờ 40 (giờ địa phương) sáng 15/12, nhiệt độ ở Seoul đo được là -7,5 độ C. Kể từ ngày 11/12 đến hết ngày 14/12, nhiệt độ thấp nhất tại đây đã xuống mức dưới -10 độ C và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ là dưới 0 độ C.

Kể từ khi việc theo dõi tình trạng đóng băng trên con sông này được bắt đầu năm 1906, thời điểm đóng băng sớm nhất được ghi nhận là vào ngày 4/12/1934 và thời điểm muộn nhất là vào ngày 13/2/1964. Đến nay đã có bảy lần không xuất hiện tình trạng đóng băng, lần gần đây nhất là vào năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục