Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển lao động nước ngoài

Theo Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, nước này sẽ tuyển 62.000  lao động nước ngoài trong 2013, tăng thêm 5.000 lao động so với 2012.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Lao động và Việc làm nước này sáng 4/1 cho biết Hàn Quốc sẽ nâng chỉ tiêu tuyển dụng lao động nước ngoài, từ 57.000 người năm 2012 lên 62.000 năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong nước.

Theo nguồn tin trên, các lao động được tuyển dụng chủ yếu cho các ngành công nghiệp chế tạo (37.600 người), nông nghiệp (4.600), đánh cá (2.150) và xây dựng (1.560).
 
Trong số này sẽ có 52.000 lao động được tuyển mới theo Chương trình Cấp phép Lao động mới (EPS). Số còn lại dành cho những lao động có tay nghề, đủ điều kiện và đã được ký lại hợp đồng lao động sau khi hết hạn hợp đồng cũ.
 
Trong số 52.000 lao động tuyển mới, 6.000 chỉ tiêu được dành cho những lao động ký hợp đồng trong quý IV năm 2012, gồm 5.000 người làm việc trong các nhà máy và 1.000 người làm nông nghiệp.
 
Theo quy định, các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động thời vụ gia tăng trong những tháng đầu năm, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã quyết định cấp phép cho 6.000 chỉ tiêu ưu tiên. Số còn lại sẽ được đăng ký với các văn phòng của bộ trên tại các địa phương từ ngày 14-25/1 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục