Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines và Singapore

Hàn Quốc đã ký thỏa thuận với Philippines về mua sắm các thiết bị quốc phòng đặc biệt, trong khi thỏa thuận với Singapore tập trung về trao đổi thông tin về lĩnh vực hóa chất, sinh học, phóng xạ học.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Hàn Quốc - ASEAN, ở Busan (Hàn Quốc), ngày 25/11/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Hàn Quốc - ASEAN, ở Busan (Hàn Quốc), ngày 25/11/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 26/11, Hàn Quốc đã ký một số biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng với Philippines và Singapore.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc tại thành phố cảng Busan  miền Nam Hàn Quốc.

Theo thông cáo của Cơ quan phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, người đứng đầu DAPA Wang Jung-hong và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã ký thỏa thuận về mua sắm các thiết bị quốc phòng đặc biệt.

[Tổng thống Moon nhấn mạnh hợp tác và đoàn kết giữa Hàn Quốc và ASEAN]

Thông cáo của DAPA cho biết: "Thỏa thuận dự kiến sẽ cho phép thêm nhiều công ty của Hàn Quốc ký hợp đồng với Chính phủ Philippines để thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng sang quốc gia Đông Nam Á này."

Trong khi đó, thỏa thuận với Singapore tập trung vào hoạt động trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực hóa chất, sinh học và phóng xạ học.

DAPA cho biết văn kiện này sẽ được dùng làm cơ sở để hai quốc gia chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã thăm trụ sở Công ty Hàng không vũ trụ Hàn Quốc ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, và tìm hiểu về các loại máy bay chiến đấu của Hàn Quốc như FA-50 và trực thăng KUH Surion.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cũng đã thăm đơn vị Không quân số 5 ở Busan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục