Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước đồng minh ở Mỹ Latinh

Ngày 16/4 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Seoul bắt đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày tới Colombia, Peru, Chile và Brazil.
Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước đồng minh ở Mỹ Latinh ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/4 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Seoul bắt đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày tới Colombia, Peru, Chile và Brazil.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Park Geun-hye tới Nam Mỹ trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Tuyên bố từ văn phòng nội các Hàn Quốc cho biết chuyến thăm là cơ hội để Hàn Quốc tăng cường lòng tin và sự hợp tác với các nước đồng minh ở Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định khoảng cách về địa lý không ảnh hưởng tới mối quan hệ gần gũi giữa Hàn Quốc với các đồng minh thân cận tại khu vực này.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước Nam Mỹ đang được củng cố chặt chẽ trong 2 thập kỷ gần đây. Hàn Quốc là bạn hàng quan trọng của nhiều nước trong khu vực này và đã ký hiệp định tự do thương mại với Chile và Peru, đồng thời đang đàm phán để ký hiệp định tương tự với Colombia.

Ngân hàng phát triển Mỹ Latinh cho biết trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ Latinh tăng trung bình 16% mỗi năm trong suốt 20 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục