Hàn Quốc tăng cường kiểm soát tin giả liên quan đến dịch COVID-19

Theo luật pháp Hàn Quốc, những người lan truyền tin giả sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam hoặc án phạt lên tới 50 triệu won (42.000 USD).
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc ngày 22/8. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc ngày 22/8. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 25/8 cho biết sẽ tăng cường kiểm soát tin giả liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh nước này đang ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng cao trở lại.

Ủy ban Thông tin Hàn Quốc (KCC) cho biết sẽ thực thi các biện pháp mạnh tay đối với tin giả liên quan đến dịch bệnh, gây trở ngại đối với công tác phòng, chống dịch.

Theo KCC, ủy ban này sẽ hợp tác với cảnh sát và Ủy ban Tiêu chuẩn thông tin Hàn Quốc (KCSC) ngăn chặn và dỡ bỏ các thông tin giả kiểu này.

Tuyên bố của KCC nêu rõ tin giả liên quan đến dịch COVID-19 đã làm gia tăng quan ngại và sự tin tưởng trong công chúng, cũng như cản trở các biện pháp phòng, chống dịch.

[Chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt sớm]

Động thái trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố các lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm các hành vi cố tình gây cản trở cuộc chiến chống dịch bệnh, đặc bệnh là việc lan truyền tin giả.

Theo luật pháp Hàn Quốc, những người lan truyền tin giả sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam hoặc án phạt lên tới 50 triệu won (42.000 USD).

Tính đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 17.945 ca mắc COVID-19. Kể từ ngày 14/8 vừa qua, số ca nhiễm tại nước này đã tăng ở mức 3 con số mỗi ngày, hầu hết liên quan đến ổ dịch tại một nhà thờ ở phía Bắc thủ đô Seoul.

Để đối phó với tình trạng tin giả lan truyền trên mạng trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao trở lại, ngày 24/8, KCSC - vốn có nhiệm vụ kiểm soát các nội dung đăng tải trên mạng Internet, đã chặn 2 thông tin giả liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, KCSC còn họp 3 lần mỗi tuần, thay vì họp thường kỳ hằng tuần, để xem xét và ngăn chặn tin giả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục