Hàn Quốc tăng gấp ba viện trợ ODA vào năm 2015

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seungsoo cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng gấp ba viện trợ phát triển chính thức (ODA) vào năm 2015.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seungsoo cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng gấp ba viện trợ phát triển chính thức (ODA) vào năm 2015.

Thủ tướng Han Seungsoo trong phát biểu tại một hội nghị của Liên hợp quốc ở Doha (Qatar) đã nêu rõ: "Chúng tôi nỗ lực tối đa để tăng thêm đóng góp vào hoạt động hỗ trợ phát triển quốc tế. Hàn Quốc đặt ưu tiên cao cho việc tăng cường viện trợ ODA cũng như chất lượng sử dụng nguồn vốn này. Viện trợ ODA của Hàn Quốc hiện ở mức 1 tỷ USD, cao gấp ba lần so với năm 2000".

Thủ tướng Han Seungsoo cho biết bên cạnh việc tăng ODA, Hàn Quốc đang đóng vai trò chủ chốt trong việc thành lập quỹ Đối tác khí hậu Đông Á trị giá 200 triệu USD, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trong vòng 5 năm tới.

Mặc dù Hàn Quốc đã tăng đáng kể viện trợ quốc tế trong những năm gần đây, song nước này vẫn bị nhiều tổ chức quốc tế và các nước phát triển chỉ trích vì đóng góp chưa tương xứng với mức độ phát triển.

Trong phát biểu gần đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimoon cho rằng mức đóng góp của Hàn Quốc còn thấp so với tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. Tổ chức này trông đợi ở Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 13 trên thế giới, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động hỗ trợ phát triển ở các nước kém phát triển.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, Mỹ hiện là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, xấp xỉ 23 tỷ USD./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục