Hàn Quốc tập trận bảo vệ quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản

Quân đội và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận kéo dài hai ngày với nội dung bảo vệ quần đảo vùng cực Đông mang tên Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Hàn Quốc tập trận bảo vệ quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận gần đảo Dokdo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/6, quân đội và Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài hai ngày với nội dung bảo vệ quần đảo vùng cực Đông mang tên Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Bản tin của Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân sự cho biết quân đội Hàn Quốc huy động khoảng 10 tàu, nhiều máy bay giám sát trên biển P-3 và máy bay trực thăng chống ngầm Lynx cùng với binh sỹ của lực lượng lính thủy đánh bộ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận được tiến hành dựa trên kịch bản các lực lượng nước ngoài âm mưu đổ bộ lên quần đảo trên.

Kể từ năm 1986, quân đội Hàn Quốc mỗi năm tổ chức hai cuộc tập trận như vậy nhằm tăng cường khả năng của binh sỹ trong các tình huống khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục