Hàn Quốc tập trận giả định chống Triều Tiên

Ngày 20/7, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận trên máy tính kéo dài 4 ngày, với "kẻ thù giả định" là Triều Tiên.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết ngày 20/7, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận trên máy tính với "kẻ thù giả định" là Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên Taegeuk, kéo dài 4 ngày, có tính chất phòng vệ và chỉ cấp chỉ huy trong các lực lượng hải, lục và không quân Hàn Quốc tham gia.

Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận trên máy tính như vậy từ năm 1995. Những cuộc tập trận này thường xuyên bị Triều Tiên lên án, cho rằng đó là sự chuẩn bị của Hàn Quốc cho một cuộc xâm lược miền Bắc.

Cùng ngày, lực lượng gìn giữ bờ biển Hàn Quốc cho biết đang phác thảo bản hướng dẫn việc thanh tra các tàu thuyền của Triều Tiên nghi chở hàng hóa cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bản hướng dẫn sẽ kêu gọi thanh tra các tàu thuyền của Triều Tiên ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc nếu có các bằng chứng cụ thể cho thấy chúng chở hàng hóa bị cấm.

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell đang ở thăm Hàn Quốc, cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên muốn trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-Lac nhận định: "Mỹ và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời phải tìm cách nối lại đối thoại".

Trước khi tới Hàn Quốc, ông Campbell đã thăm Nhật Bản. Tại đây, ông đã tuyên bố chiến lược kép, một mặt tăng cường trừng phạt, mặt khác tiếp tục đề xuất đối thoại với Triều Tiên.

Theo kế hoạch, tại Hàn Quốc trong ngày hôm nay, ông Campbell sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Yu Myung-hwan và các quan chức an ninh cấp cao nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục