Hàn Quốc tham vấn ngoại giao về cách đối phó với Triều Tiên

Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh tại Triều Tiên đã tham vấn Mỹ và Nhật Bản về cách đối phó với vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.
Hàn Quốc tham vấn ngoại giao về cách đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ ba, trái) triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp để thảo luận về tuyên bố của Triều Tiên thử thành công bom H. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon-kook ngày 6/1 đã có những cuộc tham vấn với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản về cách đối phó với vụ mà Triều Tiên trước đó cùng ngày tuyên bố là thử thành công bom H.

Trong cuộc điện đàm giữa ông Hwang và người đồng cấp Mỹ Sung Kim, hai bên đã trao đổi ý kiến về sự đánh giá ban đầu đối với tình hình hiện nay và thảo luận các bước sẽ thực hiện thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Kimihiro Ishikane, ông Hwang cũng đề nghị Tokyo đóng một vai trò tích cực trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng khi mà hiện nay Nhật Bản là một một thành viên của Hội đồng Bảo an.

Bên cạnh hai cuộc điện đàm trên, ông Hwang cũng đã gặp Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin.

Nhà ngoại giao Nga được dẫn lời cho biết Moskva đang xem xét kỹ tình hình hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục