Hàn Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 6 đạt hơn 12 tỷ USD

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng Sáu lập một kỷ lục mới là 12,19 tỷ USD lớn hơn nhiều so với con số 8,62 tỷ USD của tháng Năm.
Hàn Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 6 đạt hơn 12 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: businesskorea.co)

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 3/8, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng Sáu lập một kỷ lục mới là 12,19 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với con số 8,62 tỷ USD của một tháng trước đó​.

Cán cân tài khoản vãng lai của nước này đạt thặng dư trong một giai đoạn dài nhất là 40 tháng.

Mức thặng dư của tháng Sáu tăng mạnh so với tháng Năm chủ yếu là nhờ thặng dư trong cán cân trao đổi hàng hóa, trong khi cán cân dịch vụ bị thâm hụt vì du khách nước ngoài hủy kế hoạch đi du lịch sang Hàn Quốc do bùng phát Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Số du khách nước ngoài tới Hàn Quốc trong tháng Sáu giảm 41%.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đạt thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục là 52,39 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mức 50 tỷ USD và bằng khoảng 54% của mức 98 tỷ USD mà BoK đã dự báo cho cả năm nay.

Hồi tháng trước, BoK đã nâng dự báo cho cả năm lên mức này từ mức 96 tỷ USD, khi giá dầu thô giảm, từ đó làm chi phí nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục