Hàn Quốc thặng dư tài khoản vãng lai trong 45 tháng liên tiếp

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 11/2015 đã tăng tới 9,40 tỷ USD so với 9,12 tỷ USD của tháng trước đó, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức 10,76 tỷ USD trong tháng 11/2014.
Hàn Quốc thặng dư tài khoản vãng lai trong 45 tháng liên tiếp ảnh 1Quảng cáo hạ giá tại một cửa hàng ở trung tâm kinh doanh thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các số liệu mới nhất do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/1 cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 11/2015 đã tăng tới 9,40 tỷ USD so với 9,12 tỷ USD của tháng trước đó, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức 10,76 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 11/2014.

Như vậy, tháng 11/2015 là tháng thứ 45 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai. Đây cũng là giai đoạn dài nhất trong đó tình trạng thặng dư tài khoản vãng lai được ghi nhận tại Hàn Quốc.

Trong 11 tháng năm 2015, giá trị thặng dư tài khoản vãng lai của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã lên tới 97,99 tỷ USD so với mức 77,42 tỷ USD được ghi nhận trong cùng thời kỳ của năm 2014. Nhiều nhà phân tích cho rằng thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng 100 tỷ trong cả năm 2015.

Các số liệu còn cho thấy rằng trong tháng 11/2015 vừa qua, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 43,43 tỷ USD, trong khi mức giảm của tháng 10/2015 so với cùng kỳ năm trước chỉ là 7,3%.

Tuy nhiên, nhập khẩu của nước này trong tháng 11/2015 cũng giảm 15,6% so với mức giảm 14,8% được ghi nhận trong tháng trước đó, xuống còn 33,45 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng 11/2015 đã giảm nhẹ xuống còn 9,98 tỷ USD từ mức 10,61 tỷ USD của tháng 10/2015.

Trong khi đó, thâm hụt trong lĩnh vực dịch vụ trong tháng 11/2015 lại giảm xuống còn 1,28 tỷ USD so với mức 1,7 tỷ USD của một tháng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục