Hàn Quốc thặng dư thương mại hơn 16 tỷ USD với các đối tác FTA

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang các đối tác FTA đạt hơn 96 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 80 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2020.
Hàn Quốc thặng dư thương mại hơn 16 tỷ USD với các đối tác FTA ảnh 1Container hàng hóa được xếp tại cảng Hanjin Incheon ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết nước này đã thặng dư thương mại 16,4 tỷ USD với các đối tác có Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong quý 1/2020, trong khi bị thâm hụt với các đối tác không thuộc FTA.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang các đối tác FTA đạt hơn 96 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 80 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2020, song khối lượng thương mại giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này Hàn Quốc đã đạt thặng dư thương mại lớn nhất 10,5 tỷ USD với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngược lại, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này bị thâm hụt thương mại 7,6 tỷ USD với các đối tác không có FTA.

[Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh do cú sốc từ dịch COVID-19]

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, khối lượng thương mại tổng thể của nước này đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống gần 253 tỷ USD trong quý 1/2020 do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hàn Quốc đã tăng cường đa dạng hóa thị trường thương mại nhằm làm giảm sự phụ thuộc nặng nề vào Mỹ và Trung Quốc, chiếm gần 40% xuất khẩu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục