Hàn Quốc thành lập ủy ban cố vấn về nhân quyền với Triều Tiên

Ủy ban gồm 10 thành viên này sẽ đưa ra những khuyến nghị cho chính phủ trong việc tiến hành điều tra các vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền Triều Tiên cũng như thực hiện các chính sách liên quan.
Hàn Quốc thành lập ủy ban cố vấn về nhân quyền với Triều Tiên ảnh 1Người dân Triều Tiên trên một con phố ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: QQ)

Yonhap đưa tin, ngày 24/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã ra mắt một ủy ban cố vấn nhằm giúp chính phủ nước này xây dựng chính sách về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên phù hợp với một đạo luật nhằm cải thiện cách hành xử của Bình Nhưỡng đối với người dân của mình.

Theo nguồn tin trên, ủy ban gồm 10 thành viên này sẽ đưa ra những khuyến nghị cho chính phủ trong việc tiến hành điều tra các vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền Triều Tiên cũng như thực hiện các chính sách liên quan.

Các thành viên ủy ban, phần lớn là giáo sư, sẽ làm việc trong một khoảng thời gian là 2 năm trong bối cảnh luật mới về nhân quyền của Triều Tiên có hiệu lực từ tháng 9/2016.

Theo một quan chức của bộ trên, việc thành lập ủy ban cố vấn này sẽ mở đường cho việc triển khai kế hoạch của chính phủ lập lộ trình chi tiết cho việc cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục