Hàn Quốc thay đổi chính sách viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Theo Bộ Thống nhất Hàn ngày 29/7, Chính phủ quyết định thay đổi hình thức viện trợ cho Triều từ cung cấp vật chất sang xúc tiến hợp tác hỗ trợ phát triển.
Hàn Quốc thay đổi chính sách viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên ảnh 1Các xe hàng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc dành cho Triều Tiên. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 29/7, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã quyết định thay đổi hình thức viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên từ cung cấp các sản phẩm vật chất như gạo và phân bón sang xúc tiến hợp tác hỗ trợ phát triển.

Theo người phát ngôn bộ trên, phía Triều Tiên đã nói với một nhóm các nhà doanh nghiệp đến thăm nước này rằng họ muốn học "cách đánh cá chứ không phải nhận cá," qua đó bày tỏ mong muốn được nhận sự giúp đỡ kiểu hỗ trợ phát triển.

Người phát ngôn này nói rằng đây là một yếu tố để Seoul tham khảo khi quyết định chính sách viện trợ mới.

Hàn Quốc coi hệ thống phân phối lương thực ở Triều Tiên đang trong tình trạng hỗn loạn, thậm chí có quan chức còn cho là đã "sụp đổ."

Vì thế, việc cung cấp viện trợ dưới dạng những mặt hàng như gạo sẽ chỉ làm lợi cho chế độ ở Triều Tiên.

Chính sách mới của Seoul dường như nhằm mục đích gây sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục