Hàn Quốc: Thêm một quan chức ngân hàng tự sát

Giám đốc điều hành ngân hàng tiết kiệm Ace Mutual Kim Hak-Heon bị phát hiện đã chết trong phòng khách sạn do dùng thuốc quá liều.
Hàn Quốc lại vừa có thêm một nhân viên ngân hàng tự sát, trường hợp thứ ba trong vòng bốn tháng qua, sau khi bị triệu tập tới cơ quan điều tra về vụ bê bối giải cứu ngân hàng.

Cơ quan công tố cho hay, giám đốc điều hành ngân hàng tiết kiệm Ace Mutual Kim Hak-Heon bị phát hiện đã chết trong phòng khách sạn do dùng thuốc quá liều.

Trước đó, hai quan chức của ngân hàng này cũng đã kết liễu cuộc đời theo cách tương tự, sau khi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về những bê bối tại ngân hàng.

Báo chí Hàn Quốc cho hay ông Kim đã bị triệu tập tới cơ quan điều tra để trả lời những những khoản cho vay bất hợp pháp trị giá 69 tỷ won (60 triệu USD) cho một dự án xây dựng bến xe buýt ở thành phố Goyang, nằm ở phía bắc thủ đô Seoul.

Ac Mutual cùng hàng loạt ngân hàng tiết kiệm khác đang bị điều tra về tình trạng thiếu vốn và thua lỗ trầm trọng, không có khả năng thanh khoản, cho các khách hàng không có khả năng tài chính vay tiền.

Đã có hàng chục người, bao gồm cả một số quan chức chính phủ và lãnh đạo các ngân hàng tiết kiệm bị truy tố với tội danh tham nhũng./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục