Hàn Quốc thông qua dự luật về thảm họa chìm phà Sewoll

Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật về thảm họa chìm phà Sewol

Các chính đảng tại Hàn Quốc đã nhất trí thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa chìm phà Sewol làm trên 300 người chết và mất tích.
Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật về thảm họa chìm phà Sewol ảnh 1Hiện trường vụ chìm phà SEWOL. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 07/8, các chính đảng tại Hàn Quốc đã đạt được đồng thuận về việc thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa chìm phà Sewol vào tuần tới, chấm dứt nhiều tuần bế tắc tại quốc hội kể từ sau vụ chìm phà làm trên 300 người chết và mất tích vào tháng Tư vừa qua.

Theo dự luật trên, một “Ủy ban tìm hiểu thực tế” sẽ được thành lập gồm 17 thành viên do các đảng phái và phía gia đình các nạn nhân đề cử, đồng thời quy định vấn đề bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân.

Tại cuộc họp báo chung cùng ngày, đại diện tại quốc hội của Đảng cầm quyền Thế giới mới và Liên minh Chính trị mới vì dân chủ (NPAD), đảng đối lập chính tại quốc hội, cho biết dự luật trên sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể của quốc hội Hàn Quốc vào thứ Tư tuần tới.

Hai chính đảng cũng đồng ý áp dụng các điều luật liên quan và trao quyền cho một Tiểu ban gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các quan chức và các thành viên khác do Quốc hội đề cử.

Tiểu ban trên sẽ đề cử 2 ứng cử viên cho chức vụ Trưởng Công tố đặc biệt để Tổng thống Park Geun-hye quyết định. Trưởng Công tố viên đặc biệt sẽ được phép chỉ định một trợ lý làm thành viên “Ủy ban tìm hiểu sự thật” nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nhóm.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý tổ chức các buổi điều trần về thảm họa chìm phà Sewol từ ngày 18 đến 21/8 sau khi kế hoạch tổ chức buổi điều trần trong tuần này đã phải hủy bỏ do hai bên còn bất đồng về việc lựa nhân chứng.

Việc thông qua dự luật đặc biệt trên đã bị trì hoãn nhiều tuần do mâu thuẫn giữa Đảng cầm quyền và NPAD về cách thức thành lập cũng như việc trao thẩm quyền điều tra cho “Ủy ban tìm hiểu thực tế”.

NPAD yêu cầu có quyền quyền chỉ định một cố vấn đặc biệt để lãnh đạo một cuộc điều tra độc lập về thảm họa chìm phà, tuy nhiên cuối cùng đảng này đồng ý trao thầm quyền trên cho “Ủy ban tìm hiểu thực tế”.

Sự chậm trễ thông qua dự luật trên cũng là nguyên nhân khiến gia đình các nạn nhân tiến hành tuyệt thực tại Seoul để phản đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục