Hàn Quốc thúc đẩy cải cách quốc phòng "thực tế và thiết thực"

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc đang nỗ lực cụ thể hóa sáng kiến “Đổi mới Quốc phòng 4.0” để giúp quân đội lớn mạnh và tinh nhuệ hơn, trước các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc thúc đẩy cải cách quốc phòng "thực tế và thiết thực" ảnh 1Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã nhấn mạnh yêu cầu thực hiện cuộc đổi mới quốc phòng “thực tế và thiết thực," trong bối cảnh Seoul đang xúc tiến phác thảo kế hoạch hiện đại hóa quân đội trước các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ Triều Tiên.

Ông Lee đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp của các quan chức quốc phòng hàng đầu về sáng kiến “Đổi mới Quốc phòng 4.0” nhằm đưa các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), vào các hoạt động quân sự để làm cho các lực lượng vũ trang Hàn Quốc lớn mạnh và tinh nhuệ hơn.

[Hàn Quốc thúc đẩy thành lập quỹ đầu tư cho ngành quốc phòng]

Thông cáo báo chí của bộ trên xác nhận: “Hiện nay, kế hoạch cơ bản về Đổi mới Quốc phòng 4.0 đã bước vào giai đoạn cụ thể hóa, ông Lee Jong-sup kêu gọi xây dựng một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng.”

Dự kiến, quân đội Hàn Quốc sẽ hoàn tất kế hoạch cơ bản này vào cuối năm 2022.

Trước đó, hồi tháng Chín, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy thành lập quỹ đầu tư công nghiệp quốc phòng trị giá khoảng 120 tỷ won (83,9 triệu USD) tới năm 2025 để hỗ trợ các công ty quốc phòng chuyên về trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và các lĩnh vực khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục