Hàn Quốc thúc đẩy cuộc gặp cấp ngoại trưởng với Trung Quốc, Nhật Bản

Ngoại trưởng Hàn Quốc đang thúc đẩy thực hiện các cuộc gặp song phương với người đồng cấp của Trung Quốc và Nhật Bản bên lề các hội nghị ASEAN sẽ diễn ra vào tháng tới ở Philippines.
Hàn Quốc thúc đẩy cuộc gặp cấp ngoại trưởng với Trung Quốc, Nhật Bản ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức ngày 18/7 tiết lộ Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đang thúc đẩy thực hiện các cuộc gặp song phương với người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc và Fumio Kishida của Nhật Bản bên lề các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra vào tháng tới tại thủ đô Manila của Philippines.

[Hàn Quốc quan ngại về sự gia tăng chi tiêu quân sự của Nhật Bản]

Theo các quan chức này, trong cuộc gặp Hàn Quốc-Trung Quốc, hai bên có thể sẽ thảo luận hành động trả đũa của Trung Quốc đối với Hàn Quốc sau khi Seoul quyết định cho phép lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, cũng như các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Còn tại cuộc gặp Hàn Quốc-Nhật Bản, nhiều khả năng hai bên sẽ đề cập đến vấn đề phụ nữ mua vui.

Về khả năng tổ chức hội đàm giữa các ngoại trưởng của Hàn Quốc và Triều Tiên, một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc thông báo hiện chưa có kế hoạch nào cho việc này nhưng cũng để ngỏ khả năng trên, cho biết: “Chúng tôi sẽ phải xem xét tình hình tại đó.”

Triều Tiên thường tham dự diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được tổ chức hàng năm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa khẳng định có cử nhà ngoại giao hàng đầu của họ tới hội nghị năm nay hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục