Hàn Quốc thúc Triều Tiên trả tự do cho một nhà truyền giáo

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên trả tự do cho một nhà truyền giáo

Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên lập tức thả nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên trả tự do cho một nhà truyền giáo ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên nhìn về phía binh sỹ Hàn Quốc tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 22/10, Hàn Quốc đã hối thúc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lập tức thả nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013.

Khi được hỏi về các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc đối với ông Kim Jung Wook sau vụ Bình Nhưỡng thả Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol nói: "Triều Tiên cần lập tức trả tự do và cho hồi hương nhà truyền giáo Kim Jung Wook."

Ông Kim cho biết thêm Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để sớm giải cứu ông Kim Jung Wook.

Theo hãng tin Yonhap, Kim Jung Wook , 50 tuổi, đã bị phía Triều Tiên bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái trong khi truyền giáo ở đó. Ông bị phía Triều Tiên kết án lao động khổ sai về tội làm gián điệp và thiết lập nhà thờ bất hợp pháp dưới lòng đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục