Hàn Quốc tiến gần tới thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng từ tháng 9/2019, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi tăng 400% mức đóng góp của Hàn Quốc.
Hàn Quốc tiến gần tới thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung. (Ảnh: AFP)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/3 khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng cho lực lượng Mỹ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên, hay còn được gọi là Hiệp định Các biện pháp đặc biệt (SMA).

Trong một bức thư điện tử gửi cho hãng thông tấn Yonhap, vị quan chức này cho biết: "Chúng tôi đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận về Hiệp định Các biện pháp đặc biệt."

Bên cạnh đó, người này cũng lưu ý thêm rằng đại diện của Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc sẽ gặp nhau để thảo luận về SMA trong vòng đàm phán thứ 11 ở thủ đô Washington vào ngày 5/3/2021.

[Hàn Quốc-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh quân sự bền chặt]

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng từ tháng 9/2019, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi tăng 400% mức đóng góp của Hàn Quốc.

Tháng 4/2020, Hàn Quốc đề xuất mức tăng 13% chi phí quân sự chung song ông Trump đã phản đối vào phút chót, khiến tiến trình đàm phán bị sụp đổ.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán ngay khi chính phủ mới của Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, chiến lược đàm phán của Mỹ vẫn chưa được tiết lộ cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục